Kì diệu bài thuốc Nam chữa khỏi bệnh tiểu đường

2019-03-02 01:37:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Với kinh nghiệm sau nhiều năm gắn bó với nghề thuốc Nam gia truyền của dòng họ, lương y Nguyễn Thị Nghê đã nắm giữ được bí quyết “có một không hai” của bài thuốc nam giúp ổn định đường huyết, ngăn chặn biến chứng suy thận, mờ mắt, tim mạch, xương khớp của căn bệnh mãn tính, từ đó chữa khỏi bệnh tiểu đường cho hàng nghìn người trên khắp cả nước.
Bài thuốc tiểu đường bí truyền giúp lương y Nghê bén duyên với nghề

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thuốc Nam, ngay từ khi còn nhỏ lương y Nguyễn Thị Nghê (Lương Sơn - Hòa Bình) đã được tiếp xúc với nhiều loại cây thuốc quý, được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân tiểu đường để từ đó hiểu họ từng chân tơ kẽ tóc, ứng dụng và phát triển bài thuốc quý của dòng họ lên đỉnh cao mới.

Bệnh nhân ngồi chờ khám rất đông tại chi nhánh Lương Sơn Hòa Bình

Là một cô gái thông minh, ham học, lương y Nguyễn Thị Nghê đã hoàn thành chương trình của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam với tấm bằng xuất sắc. Sau đó lương y về công tác tại Viện Y học thuốc Nam, hiện giờ lương y Nghê đảm nhiệm vai trò là Giám đốc Viện này. Lương y Nghê thường xuyên có những chuyến đi công tác dài ngày như Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai... “nằm vùng”tại các bản làng để có được bài thuốc quý hiếm mang về xuôi từ đó khiến lương y có được những kiến thức sâu rộng trong nghề thuốc. Nhìn bằng mắt, sờ bằng tay là có thể biết được đâu là thuốc quý, thuốc tốt, thậm chí, lương y còn có thể đọc vanh vách tên và công dụng của từng loại thảo dược. Trong các bài thuốc lương y Nghê học được của các bản làng vùng sâu, vùng xa, bài thuốc tiểu đường được coi là bài thuốc quý và hiệu quả nhất. Chính bài thuốc gia truyền kết tinh tinh hoa của núi rừng của lương y Nghê đã giúp cho hàng nghìn bệnh nhân tiểu đường từ nhẹ tới nặng khỏi được bệnh, không còn phải phụ thuộc vào thuốc. Lương y đã mang lại nụ cười và niềm vui khỏi bệnh cho không biết bao nhiêu người bệnh trên khắp đất nước.

Bài thuốc ổn định đường huyết từ bàn tay vàng của lương y Nguyễn Thị Nghê

Tại cơ sở khám bệnh của lương y Nguyễn Thị Nghê tại Lương Sơn - Hòa Bình suốt từ sáng sớm, rất đông bệnh nhân từ khắp các tỉnh như Sơn La, Lai Châu, Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang,…với nhiều xe lớn nhỏ đủ các loại xếp dọc con đường vào nhà lương y Nghê lấy thuốc.

Lương y chia sẻ: tiểu đường là một căn bệnh nghiêm trọng, nếu không được chữa trị kịp thời rất dễ chuyển sang mãn tính, gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo y học cổ truyền, bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường, thuộc chứng “tiêu khát”. Bệnh thường có 3 biểu hiện chính là: ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều. Nước tiểu của người bệnh có chứa nhiều đường nên thường thấy nhiều ruồi và kiến bâu. Nguyên nhân gây bệnh do ngũ tạng không điều hòa, ăn uống không điều độ, nhiều chất béo, ít lao động,…dẫn tới thận suy, phế vị táo nhiệt.

Tại Việt Nam và trên thế giới, tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường ngày càng cao, bệnh nhân chủ yếu dùng thuốc tây chữa. Đây là biện pháp đa số các bệnh nhân lựa chọn vì biện pháp này giúp hạ đường huyết dễ dàng, thuận tiện nhưng vấn đề là tây y không chữa khỏi tiểu đường hoàn toàn. Dùng thuốc tây là con dao hai lưỡi vì nếu sử dụng lâu dài sẽ dẫn đến nhờn thuốc, kháng thuốc, thuốc không còn tác dụng nữa. Lúc này biện pháp cuối cùng là chuyển sang tiêm insulin. Sử dụng thuốc tây lâu dài không chỉ tốn kém, đến tiền trăm tiền triệu mỗi ngày mà còn ảnh hưởng rất lớn cho gan, thận, dạ dày, thần kinh và xương khớp.

Chữa tiểu đường bằng thuốc Nam có thể chữa khỏi hoàn toàn với bệnh nhân mới bị, còn với bệnh nhân bị nhiều năm đã tiêm insulin thì sẽ bỏ được thuốc tây, không còn phụ thuộc vào thuốc. Thêm vào đó, dùng thuốc Nam không có tác dụng phụ, giúp bệnh nhân tránh được các biến chứng nguy hiểm có thể gây ra bởi tiểu đường như mù lòa, suy thận và tàn phế... Nguyên tắc chữa của bài thuốc Nam là: ổn định đường huyết, thanh nhiệt, đào thải độc tố, phục hồi tuyến tụy, thúc đẩy sản xuất insulin cung cấp cho cơ thể.

Lương y Nghê bên kho thuốc Nam khổng lồ

Chia sẻ với chúng tôi, lương y Nghê cho biết, bài thuốc Nam chữa tiểu đường của cô bao gồm những vị thảo dược có lịch sử chữa bệnh từ thời Hải thượng Lãn ông cách đây 3000 năm như thục địa, đẳng sâm, táo nhân, bạch thược, xuyến khung, trần bì, giảo cổ lam, cỏ ngọt, chuối hột,…kết hợp với một số vị thuốc quý hiếm mà lương y đã học hỏi được khi gặp gỡ các vị lang y lão làng.

Các bệnh nhân sau quá trình từ 2 đến 3 tháng dùng thuốc của lương y Nghê đều khỏe mạnh trở lại, tình trạng mờ mắt, đi tiểu nhiều, tiểu tiện không tự chủ, mẩn ngứa khắp người không còn nữa, lượng đường huyết trở về mức ổn định từ 7-8mmol/L.

Đã có nhiều câu chuyện về những bệnh nhân đã được lương y chữa khỏi, khiến nhiều người tin rằng bài thuốc Nam của lương y Nguyễn Thị Nghê thực sự có tác dụng ổn định đường huyết. Trong khi tại Việt Nam và trên thế giới, bệnh tiểu đường hiện giờ chủ yếu vẫn phải dùng thuốc tây, thì bài thuốc Nam của lương y Nghê đã chứng minh hiệu quả giúp bệnh nhân nhẹ khỏi được bệnh hoàn toàn, còn bệnh nhân nặng không còn phải dùng thuốc tây, hết phụ thuộc vào thuốc. Hiệu quả thần kì của bài thuốc như thế nào thì chính nhận xét của bệnh nhân là cái nhìn khách quan nhất. Hi vọng rằng, ngày càng nhiều bệnh nhân tiểu đường sớm được trở về với cuộc sống bình thường khỏe mạnh nhờ bài thuốc diệu kỳ từ bàn tay vàng của lương y Nguyễn Thị Nghê.

Thông tin về vị thầy thuốc chữa khỏi tiểu đường bằng bài thuốc Nam bí truyền lan rộng khắp cả nước. Rất nhiều bệnh nhân đều mong muốn được thăm khám trực tiếp. Đáp lại những mong mỏi đó của người bệnh, thời gian vừa qua, lương y Nguyễn Thị Nghê đã mở phòng khám chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Tại đây cứ 1 tháng 1 lần lương y sẽ bắt mạch, kê đơn điều trị trực tiếp cho người bệnh. Đây thực sự là tin mừng đối với các bệnh nhân tiểu đường trên khu vực TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ

Vào lúc 14h ngày 30/9 (theo giờ địa phương), tức 13h (theo giờ Hà Nội), tại Quảng trường Sukhbaatar, thủ đô Ulaanbaatar, Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm cấp Nhà nước Mông Cổ từ ngày 30/9 đến 01/10, được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia.
2024-09-30 16:00:00

NNƯT Trần Thị Huệ: Cống hiến cả cuộc đời để gìn giữ văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu

Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ sinh năm 1958 ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bà sinh ra trong một gia đình “cha truyền con nối”, nhiều đời có “căn quả” hầu đồng.
2024-09-30 13:36:28

Trực Tuấn (Trực Ninh, Nam Định) xứng danh vùng quê kiểu mẫu

Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, xã Trực Tuấn tiếp tục xây dựng NTM bền vững, thiết thực góp phần xây dựng Trực Ninh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024. Nổi bật nhất ở Trực Tuấn hiện nay là thực hiện công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường.
2024-09-30 08:54:00

Ô tô, xe máy đi thế nào sau vụ sạt lở đất ở Hà Giang?

Tối 29/9, Sở GTVT Hà Giang đã ra thông báo phân phân luồng giao thông do sạt lở taluy dương trên Quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang.
2024-09-30 00:31:29

Sau những vụ TNGT học sinh, CSGT mở cao điểm xử lý vi phạm liên quan học sinh

Từ 1/10 đến 31/10, lực lượng CSGT tăng cường xử lý hành vi vi phạm giao thông với lứa tuổi học sinh, người giao phương tiện cho các em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.
2024-09-30 00:14:39

Điều kiện chuyển công tác từ Quân đội nhân dân sang Công an nhân dân

Theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BCA và Thông tư số 62/2023/TT-BCA, để được tiếp nhận vào Công an nhân dân, cần đáp ứng các tiêu chuẩn về nhu cầu biên chế, trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và sức khỏe. Việc xét tuyển sẽ do Hội đồng kiểm tra của Công an địa phương thực hiện theo quy trình quy định.
2024-09-29 23:54:12
Đang tải...